Khởi tố đối tượng lấy trộm tiền công đức trong chùa

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Muôn (sinh năm 1973, trú tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) về tội "Trộm cắp tài sản", theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Đối tượng Triệu Văn Muôn tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào ngày 18/3/2022, Công an huyện Lâm Bình nhận được tin báo của bà Hỏa Thị Thời (là người trông coi chùa Phúc Lâm, thuộc thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) về việc phát hiện két sắt để tiền công đức trong chùa Phúc Lâm bị kẻ gian cạy, phá, lấy trộm số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, tiến hành rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng trộm cắp tài sản là Triệu Văn Muôn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Muôn tỏ ra ngoan cố, khai báo quanh co. Tuy nhiên, với lý lẽ đấu tranh sắc bén của điều tra viên, cùng bằng chứng không thể chối cãi, Triệu Văn Muôn đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và tự giác giao nộp số tiền là 21,1 triệu đồng.

Nam Sương (TTXVN)
Bạc Liêu: Nhanh chóng tìm được kẻ trộm tiền tại tiệm làm tóc
Bạc Liêu: Nhanh chóng tìm được kẻ trộm tiền tại tiệm làm tóc

Ngày 30/10, Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã khám phá nhanh vụ trộm 220 triệu đồng tại tiệm làm tóc trên địa bàn Phường 7. Đối tượng trộm tiền lại chính là em ruột của chủ tiệm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN