Điều tra, xử lý các đối tượng cắt hàng loạt dây treo cờ Tổ quốc 

Ngày 5/7, ông Đào Ngọc Chi, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã biểu dương, khen thưởng đột xuất Công an huyện về kết quả khám phá nhanh, làm rõ vụ hủy hoại tài sản, xúc phạm Quốc kỳ xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua thị trấn Phong Điền và xã Mỹ Khánh.

Chú thích ảnh
Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra, lúc 6 giờ ngày 29/6, Công an huyện Phong Điền nhận được tin báo về việc nhiều dây treo cờ Tổ quốc trên đường Nguyễn Văn Cừ thuộc xã Mỹ Khánh và thị trấn Phong Điền bị cắt. 

Qua khám nghiệm, 28 lá cờ bị cắt đứt dây và 8 cây hoa hoàng yến bị chặt đứt ngang thân. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Công an huyện Phong Điền khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ làm rõ vụ việc. 

Qua điều tra, thủ phạm gây ra vụ việc nói trên là Phạm Văn Thạnh (sinh năm 2007, trú tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Thạnh khai nhận vào tối 28/6 được bạn là Phạm Hữu Phước (sinh năm 2004, cùng trú tại địa phương) rủ đến nhà nhậu. Tại đây, khoảng 10 người đang tụ tập. Thạnh cùng với nhóm người nêu trên nhậu đến 0 giờ ngày 29/6. Sau đó, Phước rủ Thạnh cùng nhiều người khác đi trộm gà, vịt về nhậu tiếp. Cả nhóm chạy xe máy đến rạch Nhum thuộc xã Nhơn Ái trộm được con ngỗng cùng 6 quả trứng nên mang về nhà Phước. Trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, xe của Thạnh bị hết xăng nên phải dẫn bộ. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Văn Thạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Lúc này, Thạnh nhìn thấy trên lề đường có nhiều lá cờ và đã cầm dao cắt đứt hàng loạt dây treo cờ, 8 cây hoa hoàng yến. Sau khi gây ra vụ việc, Thạnh tiếp tục về nhà Phước nhậu. 

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận việc cắt dây treo cờ là để phá phách chứ không có mục đích khác và không dẫm đạp, không xé lá cờ. Thạnh và những người liên quan thành khẩn khai báo, còn trong độ tuổi vị thành niên, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Thanh Liêm (TTXVN)
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo về tội hủy hoại tài sản
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo về tội hủy hoại tài sản

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thảo (tên thường gọi là Thảo "Lụi", sinh năm 1966, ngụ phường Xuân An, thành phố Phan Thiết) về tội Hủy hoại tài sản, quy định khoản 2, Điều 178, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN