Ăn nhiều dầu ôliu và ngũ cốc giúp giảm bệnh tim mạch

Chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải sử dụng nhiều dầu ôliu, các loại hạt ngũ cốc, hoa quả, các loại đậu quả và rượu vang sẽ giúp con người giảm 30% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như đột quỵ.
Chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải sử dụng nhiều dầu ôliu, các loại hạt ngũ cốc, hoa quả, các loại đậu quả và rượu vang sẽ giúp con người giảm 30% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như đột quỵ. Đây là kết luận của một công trình nghiên cứu do các nhà khoa học Tây Ban Nha thực hiện và công bố trên Nhật báo Y khoa New England số ra ngày 26/2.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Để có được kết quả trên, các nhà khoa học đến từ trường Đại học Barcelona đã tiến hành khảo sát với 4.479 người dân ở " xứ sở bò tót" thuộc cả hai giới ở độ tuổi 55 đến 80 trong vòng 5 năm. Những người này sau đó được chia thành 3 nhóm có chế độ ăn khác nhau. Nhóm thứ nhất sử dụng chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống, ngoài chế độ ăn 3 phần hóa quả và 2 phần đậu hạt hằng ngày, họ được bổ sung 4 thìa súp dầu ôliu mỗi ngày, thậm chí còn được khuyên ăn cá 3 lần/tuần và thay thịt đỏ bằng các loại thịt trắng như thịt gà. Nhóm thứ hai cũng có chế độ ăn tương tự nhưng mỗi ngày được bổ sung 30 gram các loại hạt thay vì dầu ôliu. Còn những người thuộc nhóm thứ ba được hướng dẫn thực hiện chế độ ăn ít chất béo. Bên cạnh đó, cả ba nhóm trên đều được khuyến cáo không nên tiêu thụ các loại đồ ăn nướng, đồ ngọt, đồng thời hạn chế những thực phẩm từ sữa hay thịt chế biến sẵn, và uống mỗi ngày 1 ly rượu vang. Qua quá trình trên, các nhà khoa học nhận ra rằng chế độ dinh dưỡng không hạn chế về năng lượng của vùng Địa Trung Hải như dầu ôliu nguyên chất hay các loại hạt đã có tác dụng lớn trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, với tỷ lệ giảm là 30% đối với những người không có tiền sử về bệnh tim mạch. Trong khi đó, nhóm thứ ba có mức giảm ít hơn. Các tác giả nghiên cứu cho biết những thành phần bổ sung như dầu ôliu và ngũ cốc có vai trò quan trọng trong sự khác biệt về chế độ ăn giữa các nhóm.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.