Ấn-Mỹ khai thông hiệp định hạt nhân dân sự

Chiều 25/1 tại New Delhi, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ đã đạt được sự khai thông lớn để triển khai thực hiện hiệp định hợp tác về hạt nhân dân sự.

Trong cuộc hội đàm chiều 25/1 tại New Delhi, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được sự khai thông lớn để triển khai thực hiện hiệp định hợp tác về hạt nhân dân sự bị bế tắc lâu nay. 

Ấn-Mỹ khai thông hiệp định hạt nhân dân sự ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Barack Obama (trái) trước cuộc gặp ở New Delhi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng PTI, sự khai thông đạt được tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ấn tại buổi tiệc trà sau bữa ăn trưa ở phủ Thủ tướng Ấn Độ. Hai bên cũng tiến hành thảo luận sâu rộng về việc tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng, kinh tế, thương mại và biến đổi khí hậu.

Những điều khoản ngặt nghèo trong luật trách nhiệm hạt nhân dân sự của Ấn Độ đã cản trở Mỹ triển khai thực hiện hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự ký năm 2005 với Ấn Độ. Theo luật trách nhiệm hạt nhân dân sự, các nhà cung cấp thiết bị hạt nhân phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân tại nhà máy của Ấn Độ, trong khi các nước như Pháp, Nga và Mỹ yêu cầu Ấn Độ phải tuân theo các nguyên tắc quốc tế, theo đó trách nhiệm ban đầu phải thuộc về nhà điều hành nhà máy hạt nhân.

PTI nhận định việc đạt được tiến bộ trong thỏa thuận hợp tác về hạt nhân dân sự, tăng cường hợp tác quốc phòng và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và đầu tư là những trọng tâm của cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Ấn - Mỹ bởi hai nước đang nỗ lực để đạt được những kết quả “kỳ diệu” trong chuyến thăm của ông Obama. Để chứng tỏ tầm quan trọng của chuyến thăm của Tổng thống Obama, Thủ tướng Modi đã vượt qua nghi thức ngoại giao khi đích thân ra đón và sẽ tiễn ông Obama tận sân bay quân sự Palam.

TN

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.