An Giang: Truy vết các trường hợp tiếp xúc gần ca dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 19/6, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn huyện An Phú vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và địa phương đang tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. 

Trường hợp này được xác định là người đàn ông tên T.V.T, sinh năm 1992, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện An Phú: Ông T.V.T làm thuê cho ông P.V.G đi ghe qua bên kia biên giới bán cá. Khoảng 17 giờ ngày 17/6, ông T đi ghe qua bên kia biên giới bán cá xong thì điều khiển ghe về lại phía Việt Nam. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/6, người dân phát hiện ông T từ bên kia biên giới về nên trình báo cho cơ quan chức năng. 

Sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Phú Hữu xác minh thông tin và đưa ông T đi cách ly tập trung tại khu cách ly thị trấn An Phú. Tại đây, ông T được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên - kết quả âm tính lúc 0 giờ 20 phút ngày 18/6. Sáng 18/6, Trung tâm y tế huyện An Phú  lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang và cho ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Báo cáo nhanh của UBND huyện An Phú cho biết: Đến sáng 19/6, huyện đã truy vết được 17 trường hợp F1, 40 trường hợp F2 tiếp xúc gần với ông T ở xã Phú Hữu và xã Khánh An, huyện An Phú và đưa đi cách ly theo quy định. Hiện ông T đã được chuyển về Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly và điều trị.

Các địa phương tiếp tục điều tra, truy vết thêm, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần, mở rộng truy vết đến đối tượng F3 và quản lý chặt các trường hợp F2, F3 tại địa phương.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.