An Giang: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu trên xã đảo Mỹ Hoà Hưng
Sau hơn 10 ngày xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu tại đầu cồn thuộc ấp Mỹ Khánh 1, xã đảo Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang, hiện trường xuất hiện nhiều điểm sạt trượt có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường giao thông và đời sống người dân.
/Vụ sạt lở xảy ra chiều 25/8/2026 với chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào bờ khoảng 7m. Hiện chính quyền địa phương đã di dời 6 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời đặt biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực sạt lở và cấm phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nguy hiểm.
Một đoạn sạt lở tạo hàm ếch ăn sâu vào bờ, phần đất phía trên mất chân, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.Nhiều mảng đất lớn bị sụt xuống sông, để lại mép bờ dựng đứng và những đoạn hàm ếch kéo dài. Nhiều vị trí sạt lở ăn sâu vào đất liền, tạo vết sạt lớn kéo dài dọc tuyến bờ Hậu.
Đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, đất ven bờ bị cuốn trôi, tạo hàm ếch và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.Vết sạt ăn sâu vào đất liền khoảng 7m, áp sát tuyến đường giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.Bờ sông bị khoét sâu thành từng mảng, nhiều diện tích đất có nguy cơ trượt xuống lòng sông sau vụ sạt lở.
Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.Nhiều mảng đất lớn bị sụp xuống sông, để lại mép bờ dựng đứng và những đoạn hàm ếch kéo dài.Đoạn bờ sông Hậu bị dòng nước khoét sâu, tạo hàm ếch, phần đất phía trên nhô ra, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống sông.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.