An Giang phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1

Ngày 13/2, UBND tỉnh An Giang đã ban hành các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng virus lây sang người, nhằm ngăn chặn khả năng lây lan bệnh qua đường biên giới, từ nơi khác đến, cũng như phát sinh bệnh từ địa bàn.
An Giang phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 ảnh 1

Tiêm vắc xin cho đàn vịt. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Trước mắt, An Giang xuất ngay trên 2 triệu liều vắc xin cúm từ nguồn dự phòng để tiêm miễn phí khẩn cấp cho đàn gia cầm tại khu vực nguy cơ cao, xã giáp ranh biên giới Campuchia. Đồng thời, thưởng 500.000 đồng cho 1 tin báo chính xác về việc gia cầm chết hàng loạt, nghi cúm hoặc gia cầm hay vịt đàn không tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tin báo đầu tiên là về ông Võ Thành Long (Ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, huyện Phú Tân) đang nuôi đàn vịt trời 809 con các loại để bán cùng đàn bồ câu nhiều lứa tuổi có dấu hiệu, triệu chứng bệnh đầu tiên vào ngày 7/2 với số lượng có hiện tượng nhiễm bệnh là 300 con và số chết là 238 con.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính cúm gia cầm subtype H5N1, Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Phú Tân kết hợp với UBND huyện, nhân viên thú y xã Tân Trung và chủ hộ đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm còn lại; đồng thời thực hiện tiêu độc toàn bộ cơ sở nuôi.

Chi cục Chăn nuôi và thú y đã xuất 5.800 liều vắc xin cúm từ quỹ dự phòng tiến hành tiêm bao vây đàn gia cầm ở xã Tân Trung và xã lân cận Phú Hưng cho 2.895 con gia cầm của 5 hộ nuôi tại địa phương.

Hiện Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra lưu động, Đội xung kích trạm thú y huyện, thị vẫn hoạt động thường xuyên để kiểm tra đồng ruộng, chợ, các điểm giết mổ gia cầm, phương tiện vận chuyển dọc tuyến biên giới. Bên cạnh đó tiếp tục tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Cùng với việc tuyên truyền về phòng chống bệnh cúm gia cầm cho các hộ nuôi, cơ quan chức năng còn giúp nhân dân cách nhận biết dấu hiệu gia cầm nhiễm bệnh; yêu cầu phải thực hiện trình báo ngay với đơn vị chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trạm Kiểm dịch Cửa khẩu biên giới, Trạm Kiểm dịch Vàm Cống, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp nhập gia cầm và sản phẩm gia cầm qua tuyến biên giới và vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.