An Giang: Phấn đấu đón 8 triệu khách du lịch trong năm 2023

Ngành Du lịch An Giang đặt mục tiêu năm 2023 đón 8 triệu lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.500 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khu du lịch Rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên, An Giang) thu hút đông khách du lịch đến tham quan (ảnh tư liệu).

Trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh An Giang xác định phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị. Tỉnh xác định du lịch là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2023, ngành Du lịch An Giang tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ qua việc tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực từng bước theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời, ngành xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, góp phần giúp An Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, thời gian tới, ngành Du lịch tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Ngành thực hiện hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa An Giang và cụm liên kết hợp tác, phát triển du lịch phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chương trình Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp…

Theo ông Nguyễn Khánh Hiệp, ngành Du lịch An Giang tập trung xây dựng các tour, tuyến tiêu biểu, kết nối các điểm du lịch đặc sắc của vùng; nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới làm phong phú loại hình, sản phẩm, gia tăng giá trị sản phẩm du lịch; tập trung tổ chức hoạt động, sự kiện xúc tiến du lịch vào các dịp lễ, Tết, nghỉ hè gắn với các sự kiện kích cầu tiêu dùng.

Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới, An Giang tập trung xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tỉnh tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cải thiện hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng, hiện đại, tiện nghi, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo tiêu chuẩn chất lượng chung của cả nước, từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2022, An Giang đón 7,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 127% so với cùng kỳ và đạt 163% so với kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ và đạt 157% so với kế hoạch năm.

Bài và ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.