An Giang phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

Giai đoạn 2024 - 2025, tỉnh An Giang phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Đây là mục tiêu được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đưa ra tại hội nghị “Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2023 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2024 - 2025” do UBND tỉnh An Giang tổ chức chiều 8/3.

Giai đoạn 2024 - 2025, An Giang phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; trong đó, năm 2024 có thêm 5 xã nông thôn mới; năm 2025, có thêm 6 xã. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 là 87/110 xã, đạt tỷ lệ 79,09%.

Trong hai năm 2024 và 2025, An Giang phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; trong đó, năm 2024 có thêm 5 xã, năm 2025 có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nâng cao đến năm 2025 là 41/87 xã, đạt tỷ lệ 47,12%. 

Tỉnh cũng phấn đấu có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, lũy kế đến năm 2025 toàn tỉnh có 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời có thêm 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn gồm: Huyện Chợ Mới, huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu. Huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao...

Để thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi tư duy cho cán bộ và người dân về thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.  

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng chuyển từ đơn giá trị sang đa giá trị; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, bà Thuý cũng lưu ý các địa phương cần chú trọng bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến.

Giai đoạn 2024 - 2025, An Giang tập trung triển khai hiệu quả 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 6 chương trình chuyên đề trọng tâm. Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang cũng yêu cầu các huyện tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chương trình; khẩn trương nâng chất xã còn lại và hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao…

Tính đến cuối năm 2023, An Giang có 71/110 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 64,54%. Tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 2 xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Định Thành kiểu mẫu về lĩnh vực tổ chức sản xuất và xã Vĩnh Trạch kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, đến nay, An Giang có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: Thành phố Châu Đốc (năm 2017), thành phố Long Xuyên (năm 2018) và huyện Thoại Sơn (năm 2018).

Theo ông Lâm, UBND tỉnh An Giang đang thực hiện thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao đối với huyện Thoại Sơn. Dự kiến trong tháng 3 này, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.