An Giang nỗ lực tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi trong tháng 8/2022

Nhằm tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine mũi 1 cho học sinh lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, An Giang (ảnh tư liệu).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức tiêm chủng cho trẻ em, đối tượng từ 12 tuổi trở lên đảm bảo an toàn; tổ chức nhập dữ liệu tiêm chủng cho trẻ đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh đã phân bổ 9.050 liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và 40.000 liều Moderna tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đối với đối tượng tiêm mũi nhắc lại từ 12 tuổi trở lên, tỉnh đã phân bổ 231.660 liều Pfizer.

Để hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt hiệu quả, tỉnh An Giang sẽ tăng cường truyền thông, vận động và tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine đối với cán bộ, công nhân viên chức và người dân trên trên địa bàn hiểu và tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời.

Tính đến chiều 21/7, tỷ lệ người dân An Giang từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 1 đạt 100,1%; mũi 2 đạt 99,6%; tiêm mũi nhắc lần 1 đạt 59,8% và tiêm mũi nhắc lần 2 đạt thấp. Tỷ lệ trẻ từ 12-17 tuổi tiêm vaccine mũi 1 đạt 106%; mũi 2 đạt 101%. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine mũi 1 đạt 81,4% và mũi 2 đạt 46,8%.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.