An Giang: Kênh 10 Châu Phú bị sạt lở 30m

Chiều 30/6, ông Lương Huy Khanh, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp cùng huyện Châu Phú tích cực rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thiệt hại do sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú, khu vực thuộc ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú.
Chú thích ảnh
Khu vực sạt lở bờ sông Hậu thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 30/6, bờ Bắc kênh 10 Châu Phú, thuộc khu vực ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú xảy ra sạt lở. Vị trí sạt lở cách kênh 13 khoảng 185m về phía Tây. Sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng gây sụt một đoạn bờ Bắc kênh 10 Châu Phú dài khoảng 30m, ăn sâu vào 1/2 mặt đường cấp phối đá dăm, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực. Vụ sạt lở gây sập một mái trại tạm của hộ dân và có nguy cơ ảnh hưởng đến 5 hộ dân phía bên trong đường nếu tiếp tục xảy ra sạt lở.

Ông Lương Huy Khanh cho biết: Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở do mái taluy đường thẳng đứng (không có cơ), khu vực có dòng nước chảy xiết, các phương tiện thủy lớn chạy qua tạo sóng lớn đập vào bờ, mưa dầm thời gian gần đây làm cho đất mềm yếu, kết hợp tải trọng trên bờ lớn...

"Sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự huyện Châu Phú và xã Đào Hữu Cảnh đã tiến hành khảo sát thực địa, đề xuất phương hướng xử lý. Địa phương đã thực hiện giăng dây cảnh báo, lắp đặt các biển báo, treo đèn cảnh báo xe lưu thông để đảm bảo an toàn; các lực lượng công an, quân sự tiến hành chặt mé cây, di dời vật kiến trúc để giảm tải, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân", ông Khanh cho biết.

Hiện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang đã đề nghị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và địa phương, khảo sát hiện trường, đề xuất phương hướng xử lý, khắc phục sạt lở.

Theo thống kê của UBND tỉnh An Giang: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 44 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ sông, kênh, rạch,  dài 2.188m, ảnh hưởng đến 79 căn nhà và nhiều công trình, vật kiến trúc khác. So với cùng kỳ năm 2022, sạt lở tăng gấp 3 lần. Năm 2022, An Giang ghi nhận 15 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ sông, kênh, rạch, chiều dài 757m, ảnh hưởng đến 12 căn nhà.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.