An Giang huy động 37 chiếc phà lớn phục vụ cao điểm lễ 2/9

Nhằm đảm bảo phục vụ hành khách qua phà được an toàn, nhanh chóng, tránh ùn ứ giao thông trong 4 ngày lễ 2/9, Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ huy động hàng chục chiếc phà trọng tải lớn hoạt động liên tục tại 9 bến trên địa bàn tỉnh An Giang trong dịp này.
Chú thích ảnh
Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ huy động 37 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn đến 150 tấn hoạt động liên tục trong 4 ngày cao điểm lễ.

Theo đó, trong dịp lễ 2/9, Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ huy động 37 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn đến 150 tấn hoạt động liên tục trong 4 ngày cao điểm lễ. Trong số đó, có 33 chiếc phà sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ tại 8 bến trên địa bàn tỉnh gồm bến phà Châu Giang (Châu Đốc); bến phà Tân Châu (thị xã Tân Châu), bến phà Năng Gù (huyện Châu Phú); bến phà Thuận Giang (huyện Phú Tân); bến phà Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành); bến phà An Hòa và Ô Môi (Long Xuyên). 

Riêng 4 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn – 100 tấn sẽ hoạt động tại bến phà Vàm Cống nối hai bờ sông Hậu Đồng Tháp và An Giang từ 4 giờ đến 22 giờ hàng ngày bắt đầu từ 7 giờ ngày 1/9/2023. Đây cũng là sự kiện đánh dấu bến phà Vàm Cống kết nối huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) với thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) chính thức hoạt động trở lại sau hơn 4 năm dừng hoạt động sau khi cầu Vàm Cống đi vào hoạt động.

Bến phà Vàm Cống hoạt động trở lại trên cơ sở thống nhất của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân các địa phương của 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Công ty cổ phần Phà An Giang và Công ty cổ phần Phà Đồng Tháp là 2 đơn vị tổ chức vận hành đưa, đón khách và các phương tiện giao thông.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách được trật tự, an toàn, thông suốt trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phà An Giang cho biết, công ty đã chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự, phương tiện phà được bố trí để phục vụ, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân; chú ý điều tiết giao thông lên bến và xuống phà; không để hành khách ngồi trên xe qua phà.

Ông Văn Huấn cũng cho biết, công ty đã chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phà phối hợp với chính quyền địa phương hai đầu bến để đảm bảo an ninh trật tự; có kế hoạch hoạt động cụ thể để điều tiết giao thông, hạn chế ủn ứ giao thông trong khu vực bến phà; phối hợp xử lý các đối tượng gây mất an ninh trật tự trong khu vực hoạt động.

Công ty cổ phần Phà An Giang cũng đã chỉ đạo giám đốc các xí nghiệp phà trong giờ làm việc, nghiêm cấm tất cả cán bộ, người lao động có mùi rượu bia, nếu phát hiện vi phạm, lãnh đạo đơn vị phải đình chỉ công tác, xử lý nghiêm theo quy định; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nỗ; không chở hàng cấm, hàng lậu; không chở quá tải trọng cho chép.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.