An Giang: Đảm bảo phòng dịch COVID-19 trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng

Nhằm bảo đảm phòng dịch COVID-19 trong sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thực hiện kế hoạch tổ chức lễ phù hợp với tình hình mới, tuyệt đối không để xảy ra lây lan dịch bệnh do hoạt động trong sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng.
Chú thích ảnh
Trang trí mừng Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Ảnh: angiang.gov.vn

Theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, những ngày cuối năm 2021, các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn sẽ có nhiều hoạt động, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng theo chương trình đã được đăng ký. Trong đó, có 2 ngày Lễ trọng tôn giáo là Thiên Chúa Giáng sinh của Công giáo, Tin lành, Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo và lễ hội truyền thống như Lạp miếu, Hạ điền… ở các cơ sở tín ngưỡng.

Tuy nhiên, các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó các hoạt động, sự kiện, mừng lễ trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong đó, khuyến khích tổ chức sự kiện, lễ theo hình thức trực tuyến, hành lễ tại gia...

Theo ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, việc tổ chức sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phù hợp với cấp độ dịch từng địa phương. Trong đó, các hoạt động nghi lễ phải tuân thủ 5K, đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch. Người tham gia (từ 18 tuổi đến dưới 50 tuổi) đã được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Riêng đối với người (từ 50 tuổi trở lên) phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Đối với khu vực thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), tỉnh tạm dừng hoạt động các sự kiện, Lễ trọng tôn giáo, tín ngưỡng.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã thống nhất chỉ tổ chức nội bộ Đại lễ Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, kỷ niệm lần thứ 102 (25/11 Kỷ Mùi - 25/11 Tân Sửu) tại các Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo. 

Cụ thể, không lập Lễ đài (không cung thỉnh chân dung Đức Huỳnh Giáo chủ), chỉ trang trí cờ hoa, đèn hoa, băng rôn kính mừng Đại lễ; lập bàn thờ Phật (trước sân) đối diện nơi làm việc của Ban Trị sự. Thực hiện buổi cầu nguyện quốc thái, dân an và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tử vong, hy sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 vào lúc 9 giờ ngày 28/12/2021. Trong đó, người tham dự phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Riêng người tham gia từ 65 tuổi trở lên phải tiêm đủ 2 liều vaccine sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.  

Để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, Sở Nội vụ đề nghị, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điểm nhóm, sinh hoạt tôn giáo tập trung, Ban Quản lý cơ sở tín ngưỡng quan tâm, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có đạo thực hiện biện pháp phòng dịch COVID-19.

Tỉnh xem xét, biểu dương, khen thưởng đối với chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu trong việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và chấn chỉnh, xử lý nghiêm trường vi phạm. Đồng thời, An Giang kêu gọi, vận động người theo đạo phát huy tinh thần nhân văn, bác ái, tích cực tham gia đóng góp thiết thực trong thực hiện an sinh xã hội; thăm hỏi, chia sẻ khó khăn đối với trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 15/12, An Giang ghi nhận 28.447 trường hợp mắc COVID-19 và 694 ca tử vong. Hiện tỉnh có hơn 4.200 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà, tại các bệnh viện, cơ sở điều trị và Trung tâm Y tế huyện.

An Giang đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi mũi 1 đạt 97,85%, đủ 2 mũi đạt 95,16% và tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 12,94%. Ngành Y tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (mũi 1 cho 192.598 trẻ và mũi 2 cho 101.896 trẻ).

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.