An Giang: Đảm bảo an toàn du lịch ra đảo trong mùa mưa bão

Sáng 21/7, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết vừa ký văn bản gửi các đơn vị kinh doanh du lịch và UBND phường Hà Tiên, xã Tiên Hải, xã Kiên Lương, xã Sơn Hải, đặc khu Phú Quốc và đặc khu Kiên Hải về việc đảm bảo an toàn cho du khách do ảnh hưởng bão số 3 (tên quốc tế Wipha).
Chú thích ảnh
Vị trí của tâm bão số 3 từ hệ thống giám sát thiên tai lúc 13 giờ ngày 21/7. Ảnh: TTXVN phát

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, hồi 16 giờ ngày 20/7, bão số 3 đã đi vào Biển Đông, với vị trí tâm bão cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15; bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/giờ. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng của bão số 3 đã xảy ra mưa to kéo dài; riêng đối với vùng biển tỉnh An Giang, gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 4 đến cấp 5, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, biển động nhẹ, sóng cao từ 0,75 -1,5m. Điều kiện thời tiết và hải văn xấu ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, nhất là các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, trên biển cũng như các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại các khu vực biển, đảo. 

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Sở Du lịch tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch và chính quyền địa phương tại các xã, phường, đặc khu có hoạt động du lịch biển đảo sôi động như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du (thuộc đặc khu Kiên Hải)… theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa bão; kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ đến tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch và du khách để chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến thời tiết. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng các biện pháp ứng phó kịp thời với tình hình mưa, bão, giông lốc, gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 3.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nắm bắt kịp thời tình hình mưa, gió để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách; tuyên truyền, nhắc nhở du khách nâng cao cảnh giác trước nguy cơ thời tiết phức tạp. Đối với các đơn vị có bãi tắm, hồ bơi phải bố trí đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ trực cứu hộ, cứu đuối; lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí mất an toàn, quy định rõ phạm vi hoạt động của các phương tiện thể thao dưới nước.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành khi tổ chức chương trình tham quan phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là các tour đi đảo bằng tàu, canô; không đưa khách đến những khu vực nguy hiểm trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, chủ động ứng phó với tình hình mưa, gió do bão số 3 gây ra.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.