An Giang: Bố trí 38 phà trọng tải lớn phục vụ Tết Dương lịch

Nhằm đảm bảo phục vụ hành khách, phương tiện qua phà được an toàn, nhanh chóng, tránh ùn ứ giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2023, Công ty cổ phần Phà An Giang bố trí 38 chiếc phà trọng tải lớn vượt sông Tiền, sông Hậu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Chú thích ảnh
 Bến phà An Hòa bên bờ huyện Chợ Mới (An Giang) sẵn sàng chở khách vượt sông Hậu sang thành phố Long Xuyên, An Giang.

Theo đó, trong 3 ngày (từ ngày 31/12/2022 đến 2/1/2023) cao điểm của Tết Dương lịch 2023, nhu cầu đi lại của người dân, phương tiện giao thông tăng đột biến, Công ty cổ phần Phà An Giang sẽ bố trí 38 chiếc phà trọng tải từ 30 tấn đến 200 tấn đưa hành khách, phương tiện vượt sông Tiền, sông Hậu ở 8 bến phà gồm: Châu Giang (Châu Đốc), Tân Châu (thị xã Tân Châu - Hồng Ngự, Đồng Tháp), Năng Gù (huyện Châu Phú), Thuận Giang (huyện Phú Tân), Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành) và An Hoà, Ô Môi (Long Xuyên).

Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách được trật tự, an toàn, thông suốt trong dịp Tết dương Lịch, ông Nguyễn Văn Huấn - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phà An Giang cho biết đã yêu cầu các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự, phương tiện được bố trí để phục vụ, đảm bảo trật tự, an toàn, giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện và hành khách cục bộ trên hai đầu bờ bến phà; đảm bảo thông tin liên lạc và mọi hoạt động luôn được kiểm soát trong quá trình phục vụ.

Công ty đã yêu cầu các xí nghiệp phà kiểm tra, bảo dưỡng bến bãi, nhà chờ, ponton, cầu dẫn, sửa chữa khắc phục những hư hỏng để đảm bảo hoạt động trong quá trình phục vụ và an toàn cho hành khách; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nỗ; không chở hàng cấm, hàng lậu; không chở quá tải trọng cho phép. Đồng thời, điều tiết giao thông lên bến và xuống phà, kiên quyết không để hành khách ngồi trên xe qua phà; liên hệ với lực lượng chức năng địa phương hai bờ phối hợp giữ gìn an ninh trật tư, an toàn giao thông và có phương án phân luồng giao thông. 

Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú ý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch...

Chú thích ảnh
Người dân cùng phương tiện lên phà An Hòa vượt sông Hậu từ huyện Chợ Mới (An Giang) qua bờ thành phố Long Xuyên (An Giang). 

UBND tỉnh cũng chỉ đạo công an lập phương án đấu tranh phòng, chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông; cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách - hàng hóa, bến xe, bến phà, bến khách ngang sông phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.