Ấn Độ: Xe chở người hành hương Hindu bị tấn công, 10 người thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết các tay súng đã tấn công một chiếc xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu từ Đền Shiv Khori về thị trấn Katra ở huyện Reasi thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 10 nạn nhân thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 (giờ địa phương) ngày 9/6 ở gần làng Teryath thuộc vùng Poni của huyện Reasi, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của Kashmir - khoảng 236 km. Những người gặp nạn được cho là đến từ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Theo thông tin ban đầu, các phần tử nghi là khủng bố đã phục kích ở hiện trường và xả súng vào chiếc xe buýt nói trên, khiến xe mất lái và rơi xuống hẻm núi. Nhà chức trách địa phương lo ngại số người thiệt mạng có nguy cơ tiếp tục tăng lên bởi một số nạn nhân bị thương hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Các hoạt động cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức bắt đầu khi quân đội, cảnh sát và các quan chức bán quân sự nhanh chóng tới hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó và hoạt động truy lùng các đối tượng tấn công đang được triển khai.

Vụ tấn công nghiêm trọng gần nhất nhằm vào khu vực hành hương của các tín đồ Hindu xảy ra hồi năm 2017 khi một chiếc xe buýt trở thành mục tiêu phục kích, khiến 8 người thiệt mạng.

Vụ tấn công hôm 9/6 xảy ra 1 ngày sau khi Cảnh sát trưởng Jammu & Kashmir - ông RR Swain - thông báo số phiến quân địa phương trong khu vực đang giảm xuống, song vẫn còn 70-80 phiến quân nước ngoài đang hoạt động.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.