Ấn Độ: Vụ nổ thứ 3 xảy ra gần khu vực Đền Vàng trong vòng 1 tuần

Ngày 11/5, một vụ nổ đã xảy ra tại Amritsar, thành phố thánh địa của người Sikh ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Đây là vụ nổ thứ 3 xảy ra tại khu vực này trong vòng chưa đầy 1 tuần qua.
Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ gần Đền Vàng trên phố Heritage tại thành phố Amritsar, Ấn Độ, ngày 7/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ có sức công phá thấp xảy ra gần Đền Vàng. Hiện chưa rõ nguyên nhân cũng như chưa có báo cáo thương vong liên quan đến vụ nổ này. Một quan chức cảnh sát cho biết đã phong tỏa khu vực xảy ra nổ và cử đội pháp y đến điều tra hiện trường.

Cùng ngày, Tổng giám đốc cảnh sát bang Punjab, Gaurav Yadav, cho biết đã bắt giữ 5 người liên quan đến vụ nổ trên. Hai trong số các nghi phạm chịu trách nhiệm chuẩn bị các thiết bị nổ tự chế tại một nhà khách thành phố, trong khi 3 người còn lại cung cấp nguyên vật liệu. Ông Yadav từ chối cung cấp thông tin về động cơ gây án và cho biết giới chức đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. 

Theo hãng tin AFP, 2 vụ nổ gần khu vực Đền Vàng trước đó đã khiến ít nhất 2 người bị thương và một số tòa nhà bị vỡ kính. Đây từng là nơi từng xảy ra đụng độ giữa Chính phủ Ấn Độ và các lực lượng chống đối người Sikh những năm 1984. Tháng 3/2023, Chính phủ Ấn Độ đã bắt giữ một người Sikh theo chủ nghĩa ly khai tại Punjab với các cáo buộc kích động biểu tình và phá hoại.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.