Ấn Độ và Pakistan chuyển tàu hỏa thành bệnh viện dã chiến chống COVID-19

Ấn Độ và Pakistan đã có chung ý tưởng chuyển tàu hỏa thành “bệnh viện di động” nhằm bổ sung thêm hàng nghìn giường bệnh trong cuộc chiến chống lại COVID-19.
Chú thích ảnh
Giường bệnh trong tàu hỏa tại Pakistan. Ảnh: RT

Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Shaikh Rashid Ahmad ngày 30/3 cho biết những “bệnh viện di động” này đã sẵn sàng di chuyển trên đường ray đến hỗ trợ những khu vực chịu ảnh hưởng vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo kênh RT (Nga), Pakistan đã chuẩn bị 220 toa tàu để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Mỗi toa tàu có 9 giường bệnh (video dưới).

Pakistan đã tạm ngưng dịch vụ đường sắt vận chuyển hành khách trong thời điểm dịch COVID-19 lây lan. Chỉ tàu chở hàng vận chuyển nhu yếu phẩm quan trọng được hoạt độn. Bộ trưởng Shaikh Rashid Ahmad cho biết ông hy vọng rằng đường sắt chở khách có thể hoạt động trở lại từ tháng 4. Tuy nhiên, ông Ahmad cũng nhấn mạnh hệ thống đường sắt vẫn tạm ngưng hoạt động cho đến khi chính quyền kiểm soát được dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 1/4, Pakistan ghi nhận 2.118 ca nhiễm và 27 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Chú thích ảnh
Thiết bị y tế trong tàu hỏa tại Ấn Độ. Ảnh: RT

Chính phủ Ấn Độ cũng xem xét kế hoạch chuyển tàu hỏa thành nơi cách ly bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Một khi được thông qua, dự kiến mỗi tuần sẽ có 10 toa tàu được phân phối đến 16 khu vực trong hệ thống đường sắt nước này phục vụ cho cuộc chiến chống COVID-19. Tính đến 1/4, Ấn Độ có 1.834 ca nhiễm và 45 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Dưới đây là video về thiết kế bên trong tàu hỏa được chuyển thành bệnh viện dã chiến ở Ấn Độ (nguồn: RT)

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.