Ấn Độ ưu tiên cao cho chủ đề tăng cường kết nối của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 30/6, Đại sứ Ấn Độ tại Lào Prashant Agarwal cho biết, Ấn Độ dành ưu tiên cao cho chủ đề tăng cường kết nối và khả năng phục hồi của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dưới thời Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch và đang hợp tác với các nước đối tác để thúc đẩy kết nối trong khu vực.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ấn Độ tại Lào Prashant Agarwal. Ảnh: sarkaripariksha.com

Trả lời phỏng vấn của hãng tin ANI, Đại sứ Agarwal nêu rõ: "Trong thời gian Lào giữ chức Chủ tịch ASEAN năm 2024, chủ đề hoạt động của tổ chức này là tăng cường kết nối và khả năng phục hồi. Chúng tôi chia sẻ mức độ ưu tiên cao dành cho chủ đề này. Chúng tôi đã và đang làm việc với ASEAN để thúc đẩy kết nối ở nhiều khía cạnh”. Ông cũng ca ngợi Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI) của Ấn Độ và mối quan hệ kết nối nhân dân giữa hai bên.

Đại sứ Agarwal nêu rõ ngoài kết nối kỹ thuật số, ông cũng muốn nói về sự phối hợp giữa IPOI của Ấn Độ do Thủ tướng Narendra Modi công bố với tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả kết nối nhân dân vốn có khía cạnh văn minh và văn hóa, được thúc đẩy nhờ sự bùng nổ trao đổi khách du lịch.

Theo Đại sứ Agarwal, trong khuôn khổ song phương cũng như trong ASEAN, Lào coi Ấn Độ là nước góp phần vào sự ổn định và an ninh khu vực. Về vấn đề này, sự tương tác của Ấn Độ được các quốc gia ASEAN, trong đó có Lào, hoan nghênh rộng rãi.   

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.