Ấn Độ ủng hộ Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar

Trước thềm chuyến thăm chính thức của Phó Tổng thống Jagdeep Dhankar tới Campuchia, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 10/11 đã khẳng định sự ủng hộ đối với Đồng thuận 5 điểm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về vấn đề Myanmar, đồng thời nêu rõ Ấn Độ muốn chứng kiến bạo lực chấm dứt ở quốc gia này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Myanmar phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình phản đối việc nắm quyền lãnh đạo đất nước của các quan chức quân đội cấp cao tại Yangon, ngày 3/3/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Saurabh Kumar tại buổi họp báo đặc biệt bày tỏ: “Về vấn đề Myanmar, lập trường của chúng tôi là khá rõ ràng. Chúng tôi ủng hộ Đồng thuận 5 điểm của ASEAN. Chúng tôi mong muốn được chứng kiến Myanmar hướng tới một chính phủ dân chủ và bạo lực chấm dứt ở Myanmar. Đây là chính sách của chúng tôi. Về cơ bản, chúng tôi mong muốn ASEAN đưa ra sáng kiến và chúng tôi ủng hộ Đồng thuận 5 điểm mà ASEAN đang thực hiện”.

Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar bao gồm: yêu cầu chấm dứt bạo lực; tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình; cử đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN làm trung gian thúc đẩy tiến trình đối thoại; cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar thông qua Trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.