Ấn Độ tưng bừng đón lễ hội Ánh sáng

Khắp nơi trên toàn Ấn Độ đã tưng bừng không khí lễ hội Diwali (còn gọi là lễ hội Ánh sáng).

Khắp nơi trên toàn Ấn Độ đã tưng bừng không khí lễ hội Diwali (còn gọi là lễ hội Ánh sáng).

Dịp lễ hội Diwali diễn ra từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 12 dương lịch, nhưng lễ chính diễn ra đúng ngày 30/10 âm lịch, đêm được coi là tối nhất của năm. Tuy nhiên, năm nay do có tháng nhuận nên lễ này diễn ra ngày 30/9 âm lịch, tức ngày 13/11.

Ấn Độ tưng bừng đón lễ hội Ánh sáng ảnh 1

Lễ hội Diwali (Ánh sáng) ở Ấn Độ là một sự kiện vô cùng quan trọng với cộng đồng theo đạo Hindu. Nguồn: Internet.

Trước lễ chính vài tháng người dân Ấn Độ đã chuẩn bị sửa sang, trang trí nhà cửa để đón Tết. Tại các công sở, cửa hàng, siêu thị, khu chợ bình dân, khu chung cư…đâu đâu cũng được chăng đèn kết hoa. Hai thứ không thể thiếu trong ngày lễ chính là nến và pháo hoa.

Trước ngày lễ chính, người dân đi mua sắm rất nhộn nhịp và đi thăm hỏi, tặng quà gia đình, bạn bè, người thân, song trong ngày lễ chính họ thường quây quần ở nhà liên hoan bánh kẹo, chúc tụng nhau và đốt pháo hoa. Từ đêm 12/11, người dân ở New Delhi (Niu Đêli) đã bắt đầu đốt pháo hoa và chăng đèn màu khắp nơi.

Tuy nhiên, họ chỉ được phép đốt pháo hoa hết đêm 13/11, sau đó nếu ai vi phạm sẽ bị phạt.

Nhân dịp Tết Diwali, Tổng thống Panab Mukherjee và Thủ tướng Manmohan Singh đã gửi lời chúc mừng tới toàn dân. Trong bức điện của mình, Tổng thống Mukherjee đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới người Ấn Độ ở trong và ngoài nước. Ông hy vọng lễ hội Ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, mang lại niềm vui và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Trong bức điện được phát đêm 12/11, Thủ tướng Singh cũng gửi lời chúc hòa bình và thịnh vượng đến toàn dân. Ông hy vọng lễ hội Ánh sáng năm nay sẽ đánh dấu sự bắt đầu của một giai đoạn mới tràn đầy hy vọng và lạc quan với mỗi người dân.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.