Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí rút quân ở khu vực hồ Pangong

Trang mạng Times of India ngày 11/11 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý rút binh sĩ, xe tăng, pháo và xe bọc thép khỏi các "điểm đụng độ" ở khu vực hồ Pangong-Chushul thuộc phía Đông Ladakh.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Ấn Độ tuần tra tại Gagangir, khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ngày 17/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn tin ở Ấn Độ cùng ngày cho biết phương thức cụ thể và trình tự cá bước cũng như quy trình kiểm tra chung cho kế hoạch rút quân hiện đang được quân đội hai bên thảo luận và hoàn thiện tiếp sau cuộc họp cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 8 diễn ra hôm 6/11.

Theo kế hoạch, việc rút quân có thể bắt đầu từ bờ Bắc của hồ Pangong. Quá trình này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng hai bên sẽ rút lui khỏi điểm Chushul mà trước đó chưa bị chiếm giữ.

Theo Times of India, thỏa thuận nêu trên là một bước tiến lớn nhằm xoa dịu căng thẳng và đối đầu quân sự kéo dài 7 tháng qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Minh Luyến (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).