Ấn Độ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Ngày 1/12, Bộ Thống kê Ấn Độ công bố các số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý III vừa qua của nước này đạt 7,4%, đưa Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Ấn Độ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới ảnh 1

Công nhân tại một công trường xây dựng ở Mumbai. Ảnh: AFP

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, con số này cao hơn 7,0% trong quý II, và cao hơn mức tăng trưởng dự báo 7,3% của giới chuyên gia kinh tế, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng trưởng kỷ lục 8,4% được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2014. Theo bộ trên, mức tăng trưởng ngoạn mục này là nhờ tăng trưởng cao trong lĩnh vực sản xuất (9,3%) và dịch vụ (9,7%).Hiện Ấn Độ đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên 7% trong ba tháng liên tiếp, thành quả tốt hơn cả nước láng giềng "khổng lồ" Trung Quốc, và hiện dẫn đầu trong số các thị trường mới nổi khi Nga và Brazil đang "tụt dốc". Trong quý III vừa qua, kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6,9%, trong khi kinh tế Brazil và Nga lần lượt suy giảm 4,2% và 4,1%.Các chuyên gia nhận định trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã là nước tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới cho đến năm 2014, nhưng với đà phát triển hiện nay, Ấn Độ sẽ "soán ngôi" trong ít nhất hai, ba năm tới. Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley cho biết GDP của Ấn Độ trong tài khóa hiện nay sẽ tăng cao hơn mức kỷ lục 7,3% đạt được trong tài khóa trước và sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong những năm tiếp theo.Từ khi lên nhậm chức hồi tháng 5/2014, Thủ tướng Narendre Modi đã coi thúc đẩy tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Ấn Độ đã đạt tăng trưởng lần lượt các quý là 7,5%, 7,0% và 7,4% trong năm nay. Truyền thông trong nước nhận định những con số ấn tượng này trong bối cảnh kinh tế thế giới ảm đạm sẽ là một cú hích tốt cho chính phủ của ông Modi.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.