Ấn Độ triển khai Hạm đội miền Đông tới Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, 3 tàu Hải quân Ấn Độ đã đến Singapore, bắt đầu chuyến thăm ba ngày trong khuôn khổ Hải quân Ấn Độ triển khai hoạt động của Hạm đội miền Đông tới Biển Đông. Điều này nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng hải quân hai nước.
Chú thích ảnh
Súng trên tàu INS Shivalik của Hải quân Ấn Độ. Ảnh minh họa: CNN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Hải quân Ấn Độ cho biết, các tàu Hải quân Ấn Độ gồm Delhi, Shakti và Kiltan do Chuẩn Đô đốc (RAdm) Rajesh Dhankhar chỉ huy đã đến căn cứ hải quân Changi của Singapore vào ngày 6/5.

Các tàu trên đã được Hải quân Singapore và Cao ủy Ấn Độ tại Singapore Shilpak Ambule chào đón. Ngày 7/5, Chuẩn Đô đốc Dhankhar và Cao ủy Ambule đã tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu INS Shakti dành cho 150 khách và người đứng đầu các phái bộ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra tuyên bố nêu rõ, chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia ven biển thông qua một loạt cam kết và hoạt động, đồng thời nhấn mạnh mối liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng hải quân hai nước.

Dự kiến, 3 tàu này sẽ rời đi Malaysia vào ngày 9/5 và sau đó sẽ thăm Philippines.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.