Ấn Độ triển khai hải quân quy mô lớn gần Biển Đỏ 

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã triển khai ít nhất 12 tàu chiến ở phía Đông Biển Đỏ để đảm bảo an ninh và điều tra hơn 250 tàu, thuyền trong 2 tháng qua, trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục của hải quân Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ấn Độ hiện không tham gia lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đỏ và không triển khai tàu chiến tới khu vực này. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ xác nhận nước này hiện triển khai 2 tàu chiến ở Vịnh Aden và ít nhất 10 tàu chiến ở phía Bắc và phía Tây Biển Arab, cùng với các máy bay giám sát. Đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất của Ấn Độ ở khu vực này.

Chuyên gia chính sách đối ngoại tại Tổ chức Nghiên cứu Nhà quan sát có trụ sở tại New Delhi, ông Harsh Pant nhấn mạnh với vai trò là một trong các lực lượng đảm bảo an ninh khu vực, Hải quân Ấn Độ đang ngày càng thể hiện rõ khả năng bảo vệ không chỉ lợi ích của Ấn Độ mà còn tạo dựng niềm tin rằng lực lượng này sẵn sàng và có thể gánh vác trách nhiệm trong khu vực.

Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã liên tiếp tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ, một phần của tuyến vận tải biển chiếm khoảng 12% lưu lượng vận chuyển hàng hải trên thế giới. Houthi tuyên bố hành động này nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine trong bối cảnh xung đột giữa phong trào Hamas ở Dải Gaza và Israel.

Cùng ngày, thủ lĩnh Houthi ở Yemen, Abdul Malik al-Houthi tuyên bố lực lượng này sẽ gia tăng các vụ tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nếu cuộc xung đột ở Dải Gaza tiếp diễn.

Theo phóng viên TTXVN tại vùng Vịnh, thủ lĩnh Houthi đưa ra tuyên bố này trên  kênh truyền hình al-Masirah, nhấn mạnh cảnh báo Mỹ, Anh, Israel "phải ngừng gây hấn với Gaza và chấm dứt bao vây vùng đất này", nếu không Houthi sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công làm gián đoạn vận tải quốc tế ở Biển Đỏ.

Trước đó cùng ngày, Houthi thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công tàu hải quân Mỹ và tàu thương mại của Anh ở Biển Đỏ. Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, Hải quân Mỹ cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công của Houthi, trong khi tàu thương mại của Anh thông báo với Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) rằng một tên lửa đã bay qua boong tàu và gây hư hại nhẹ.

Ngọc Thúy - Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.