Ấn Độ trải thảm đỏ đón hàng trăm công ty Mỹ tính rời Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang, Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy các nỗ lực để kéo hơn 1.000 doanh nghiệp Mỹ rời khỏi Trung Quốc về nước mình. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 2/2020. Ảnh: Reuters

Dẫn lời các quan chức Ấn Độ, hãng tin Bloomberg đưa tin chính phủ nước này đã tiếp cận với các nhà sản xuất trang thiết bị y tế, đơn vị chế biến thực phẩm, các nhà máy dệt may, sản xuất phụ tùng ô tô của Washington. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu triển khai từ tháng 4 thông qua các phái bộ ngoại giao.

Để thu hút các đối tác, quan chức Ấn Độ cho biết quốc gia này có thể cung cấp nguồn nhân lực rẻ hơn Mỹ. Bên cạnh đó, họ cũng cam kết có một vài ưu đãi nếu như các công ty Mỹ tới Ấn Độ. Cụ thể, New Delhi có thể cân nhắc hoãn việc áp dụng luật thuế mới đối với các giao dịch kỹ thuật số hay cân nhắc trước những yêu cầu cụ thể về thay đổi luật lao động.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh sự kiện bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra cho thấy thế giới đang phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều như thế nào. Mỹ đang tìm cách di dời chuỗi cung ứng của mình ra khỏi quốc gia tỷ dân, trong khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin về nguồn gốc của virus SAS-CoV-2.

Những đòn tấn công mới đây của Washington nhằm vào Bắc Kinh đã làm dấy lên nỗi lo sợ về một cuộc thương chiến. Cụ thể, ngày 6/5, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ đánh giá, rà soát việc Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận trong hai tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington có thể sẽ từ bỏ thỏa thuận nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết mua hàng hóa của Mỹ.

Mặc dù Tổng thống Trump luôn khẳng định sẽ đưa các công ty quay trở lại quê nhà, song các chuyên gia đánh giá phương thức tiếp cận mới của chính phủ nước này rõ ràng chỉ là muốn giảm phụ thuộc chuỗi cung ứng vào Trung Quốc. Ấn Độ là một trong những cái tên được liệt kê trong dach sách đối tác mà Chính phủ Mỹ đang xem xét hợp tác để "tái cấu trúc các chuỗi cung ứng nhằm ngăn tình hình hiện tại tái diễn".

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.