Ấn Độ tổ chức diễn đàn đạo Hồi thế giới đầu tiên

Diễn đàn đạo Hồi thế giới lần đầu tiên (Sufi Forum) sẽ được tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào ngày 17/3 tới.
Ấn Độ tổ chức diễn đàn đạo Hồi thế giới đầu tiên ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn mạng tin “Zeenews” ngày 2/3 cho biết, diễn đàn do viện Ulama và Mashaikh (AIUMB) tổ chức, sẽ có sự tham dự của các học giả hàng đầu thế giới về đạo Hồi, các viện sĩ, nhân viên xã hội đến từ 20 quốc gia, trong đó có Pakistan. Dự kiến, Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Chủ tịch sáng lập AIUMB, ông Syed Muhammad Ashraf nhấn mạnh sự lây lan của khủng bố và bạo lực do các lực lượng thánh chiến ở Syria và các nơi khác trên thế giới tiến hành đã làm tổn hại hình ảnh của đạo Hồi. Do đó, đây là lúc cần suy nghĩ nghiêm túc về những lý giải về đạo Hồi. Ông cho biết Sufi là viết tắt của hòa bình, khoan dung và tình yêu vô điều kiện. Thông qua diễn đàn này, AIUMB muốn thúc đẩy những đức hạnh trong giáo lý của đạo Hồi và biến Ấn Độ trở thành trung tâm toàn cầu về tư tưởng ôn hòa trong đạo Hồi. AIUMB là một tổ chức phi lợi nhuận của đạo Hồi dòng Sunni được thành lập chủ yếu để đối phó với sự cực đoan của người Hồi giáo.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.