Ấn Độ tìm kiếm hợp tác hạt nhân với Pháp và Canada

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm Pháp, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 7 ngày tới cả Đức và Canada.

Hãng truyền hình NDTV đưa tin ngày 9/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm Pháp, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 7 ngày tới cả Đức và Canada. Việc thương thảo để mua lò phản ứng và nhiên liệu hạt nhân được cho là mục tiêu trong chuyến thăm của ông Modi tới Pháp và Canada. 

Ấn Độ tìm kiếm hợp tác hạt nhân với Pháp và Canada ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ hi vọng sẽ tìm kiếm được hợp tác về năng lượng hạt nhân với Pháp và Canada.

Thủ tướng Modi sẽ tìm cách đẩy nhanh các cuộc thương lượng về vấn đề giá cả để Công ty Areva do nhà nước quản lý của Pháp xây dựng cho Ấn Độ 2 lò phản ứng hạt nhân, với mỗi lò có công suất 1.650 MW tại Jaitapur, bang Maharashtra. Ấn Độ cần công nghệ và nhiên liệu hạt nhân của nước ngoài để nâng công suất điện hạt nhân lên gấp 14 lần trong hai thập niên tới từ mức 4.560 MW hiện nay. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi sẽ hội đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande về vấn đề an ninh, đặc biệt là mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vấn đề Iran, đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng và tiến trình thương lượng giữa hai bên liên quan đến hợp đồng cung cấp 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale cho Ấn Độ.

Trong chuyến thăm Đức, Thủ tướng Modi sẽ cùng nữ Thủ tướng Angela Merkel khai trương Hội chợ triển lãm Hannover Messe-2015 vào ngày 12/4. Hội chợ Hannover Messe có ý nghĩa rất quan trọng với Ấn Độ, là một trong những cơ hội lớn để Ấn Độ thúc đẩy chiến dịch "sản xuất tại Ấn Độ". Hai thủ tướng sẽ có cuộc hội đàm song phương vào ngày 13/4.


Sau khi thăm Pháp và Đức, Thủ tướng Modi sẽ tới thăm Canada vào ngày 17/4, với hy vọng tiến gần tới thỏa thuận nhập khẩu urani của nước này theo tinh thần thỏa thuận ký năm 2013 giữa hai nước. Cameco Corp - một trong những công ty sản xuất urani lớn nhất thế giới của Canada, đã tiến hành thương lượng với các quan chức Chính phủ Ấn Độ về cung cấp urani dài hạn. Thủ tướng Modi bày tỏ trên mạng xã hội rằng “Chúng tôi mong muốn nối lại hợp tác năng lượng hạt nhân với Canada, đặc biệt tìm nguồn nhiên liệu urani cho các nhà máy điện hạt nhân của chúng tôi”.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.