Ấn Độ tìm cách tự phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm xa

Nếu thử nghiệm thành công loại tên lửa này, Ấn Độ có thể gia nhập một nhóm các quốc gia sở hữu vũ khí ngăn chặn các đợt tấn công trên không từ xa.
Chú thích ảnh
Khai hỏa tên lửa S-400 của Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik

Hãng tin ANI dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27/7 cho biết, nước này đang triển khai một dự án trị giá 2,5 tỷ USD để phát triển một hệ thống phòng không có thể vô hiệu hóa máy bay và tên lửa ở khoảng cách 400km.

Đây là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa (LRSAM) ba lớp đang được Ấn Độ phát triển và nhiều khả năng Bộ Quốc phòng có thể sẽ sớm phê duyệt dự án.

Nếu thử nghiệm thành công loại tên lửa này, Ấn Độ có thể gia nhập một nhóm các quốc gia sở hữu vũ khí ngăn chặn các đợt tấn công trên không từ xa như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Israel và Trung Quốc. Loại tên lửa đất đối không ba lớp tự sản xuất này sẽ cho phép tấn công các mục tiêu ở nhiều phạm vi khác nhau cả về tốc độ và độ chính xác.

Hiện tại, Ấn Độ mới chỉ có hệ thống phòng không tiên tiến S-400 do Nga cung cấp. Dự án phát triển tên lửa đất đối không tầm xa này diễn ra chỉ một năm rưỡi sau khi Nga chuyển giao phi đội hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm xa S-400 đầu tiên cho Ấn Độ, bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Mỹ. Cho đến nay, Ấn Độ đã nhận được ba hệ thống phòng không S-400 theo thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD với Nga được ký kết vào năm 2018.

Nga đã chuyển giao hai hệ thống đầu tiên cho Ấn Độ lần lượt vào tháng 12/2021 và tháng 4/2022 và hệ thống thứ ba được cung cấp vào đầu tháng 3 năm nay. Các phi đội còn lại dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2024. Đầu năm nay, các báo cáo cho rằng việc giao hàng bị hạn chế bởi các vấn đề thanh toán liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ dẫn đầu đối với Nga.

Trước đó, Alexander Mikheyev, Giám đốc điều hành của công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, thông báo đang thực hiện thành công hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ.

Sức mạnh phòng không của Ấn Độ trước đây đã nhận được sự thúc đẩy từ chương trình tên lửa đất đối không tầm trung (MRSAM) nội địa do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng phối hợp với Israel phát triển. Hệ thống này đã được thử nghiệm thành công vào năm ngoái. Mặc dù MRSAM được mô phỏng theo tên lửa Barak-8 của Israel nhưng nó có một số tinh chỉnh công nghệ nhất định phù hợp với nỗ lực của New Delhi nhằm nội địa hóa công nghệ quốc phòng. MRSAM có tầm bắn ước tính 70km (43 dặm), và tốc độ tối đa Mach 2, gấp đôi tốc độ âm thanh.

Hoài Nam (RT)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.