Ấn Độ tiếp tục thử thành công hệ thống tên lửa phòng không mới QRSAM 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 17/11 thông báo đã lần thứ hai liên tiếp thử thành công hệ thống tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM), 4 ngày sau khi thực hiện lần bắn thử đầu tiên. 
Chú thích ảnh
Tên lửa đất đối không phản ứng nhanh QRSAM được phóng từ bãi thử tích hợp ITR ở Chandipur, bang Odisha, Ấn Độ, ngày 3/7/2017. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Trong một cuộc thử nghiệm bay khác, hệ thống QRSAM đã theo dõi mục tiêu một cách chính xác và vô hiệu hóa thành công mục tiêu trên không... Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong trạng thái triển khai của hệ thống vũ khí này, bao gồm bệ phóng, hệ thống chỉ huy và điều khiển hoàn toàn tự động, hệ thống giám sát và radar đa năng... Tất cả các mục tiêu của cuộc thử nghiệm đều đã được đáp ứng đầy đủ”. Tuyên bố nhấn mạnh hệ thống này được các công ty Ấn Độ thiết kế và được lắp ráp bằng các linh kiện của Ấn Độ. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng ngày đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) về hai cuộc thử QRSAM thành công. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tên lửa giữa lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Đông Ladakh.

Vụ thử được tiến hành vào lúc 15h42 (giờ địa phương) tại bãi thử tổng hợp ở Chandipur.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.