Ấn Độ thực hiện 'không chiến' giữa hai vệ tinh trên không gian

Truyền thông địa phương gần đây xác nhận, Ấn Độ đã mô phỏng trận “đánh giáp lá cà” giữa 2 vệ tinh trên không gian.

Theo kênh truyền hình NDTV, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã sử dụng hai vệ tinh có tên SDX 01 và SDX 02 để tái hiện pha rượt đuổi giữa hai vệ tinh giống như “không chiến” - thuật ngữ miêu tả chiến đấu trên không.

Theo TASS (Nga), dưới sự chỉ huy từ trung tâm điều khiển bay của ISRO, hai vệ tinh SDX 01 và SDX 02 đã thực hiện thao tác tiếp cận phức tạp ở vận tốc lên tới 28.800 km/giờ.

Đây không phải là một phần trong kế hoạch ban đầu của ISRO. Tuy nhiên, ISRO quyết định thực hiện cuộc chiến giả định để sử dụng hết lượng nhiên liệu còn lại trên hai vệ tinh. NDTV nhấn mạnh rằng cuộc thử nghiệm này đánh dấu sự tiến bộ của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

ISRO phóng hai vệ tinh SDX 01 và SDX 02 vào ngày 30/12/2024 từ trung tâm phóng tại Sriharikota, trong khuôn khổ sứ mệnh SpaDeX. Hai vệ tinh được đưa vào quỹ đạo cao 470 km. 2 vệ tinh SDX 01 và SDX 02 đã hoàn tất quá trình ghép – tách tự động trên quỹ đạo lần thứ hai trong lịch sử ISRO.

Với thành tựu này, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư thực hiện được kiểu nhiệm vụ này trong không gian, yếu tố then chốt cho các sứ mệnh có người lái trong tương lai.

Sứ mệnh SpaDeX của ISRO đã bắt đầu vào ngày 30/12/2024, cho thấy năng lực vượt trội của chương trình không gian mà Ấn Độ đang phát triển. Bằng cách sử dụng Hệ thống Lắp ghép Ấn Độ (Bhartiya) hoàn toàn chế tạo trong nước, Ấn Độ mong muốn thể hiện công nghệ tiên tiến và chuyên môn trong việc điều phối và vận hành vệ tinh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.