Ấn Độ thúc đẩy hợp đồng máy bay với Nga

Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy một dự án lớn hơn với Nga về chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

Theo báo “Times of India” ngày 9/3, do bế tắc trong hợp đồng mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp vẫn chưa được giải quyết, Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy một dự án lớn hơn với Nga về chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

Ấn Độ thúc đẩy hợp đồng máy bay với Nga ảnh 1

Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 FGFA

Ấn Độ đã đề xuất với Nga rằng họ muốn việc chuyển giao FGFA được bắt đầu trong vòng 36 tháng kể từ khi hợp đồng chính được ký kết, thay vì 94 tháng như đề nghị trước đây.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết với mục tiêu chính là đẩy khung thời gian chuyển giao lên sớm hơn trong dự án phát triển FGFA, Ấn Độ sẵn sàng bỏ qua yêu sách trước đây về thỏa thuận chia sẻ thiết kế và công việc theo tỷ lệ 50:50 với Nga. Ấn Độ cũng không đòi hỏi tất cả các máy bay chiến đấu tàng hình một ghế ngồi mà Lực lượng không quân đặt theo nhu cầu, phải được công ty quốc phòng PSU Hindustan Aeronautics của Ấn Độ chế tạo tại Ozar, thuộc bang Maharashtra, miền Tây nước này.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.