Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn Prithvi

Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn được chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo Prithvi.

Báo "Trust of India" đưa tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27/4 đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn được chế tạo trên cơ sở tên lửa đạn đạo Prithvi.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn Prithvi ảnh 1

Tên lửa đạn đạo Prithvi của Ấn Độ.

Tên lửa Prithvi có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương trong phạm vi đến 2.000 km. Trong tương lai, Ấn Độ có kế hoạch tăng cường khả năng của tên lửa này, cho phép đánh chặn các mục tiêu tầm xa đến 5.000 km.

Trước đó, Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) ngày 26/4 đã phóng thành công thêm hai tên lửa đất đối không Akash, trúng mục tiêu đang bay cách xa 25 km, tại bãi thử Chandipur ở huyện Balasorethuộc bang Odisha, miền đông nước này.

Tên lửa Akash do DRDO phát triển và đã được sản xuất cho quân chủng không quân và lục quân Ấn Độ sử dụng.

T.N (theo Ruvr)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.