Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III từ một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bang Odisha thuộc miền Đông nước này.
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-III ảnh 1

Tên lửa Agni-IV được giới thiệu tại lễ duyệt binh diễu hành nhân ngày thành lập Cộng hòa Ấn Độ ở thủ đô New Delhi ngày 26/1/2012. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/4, Bộ Tư lệnh chiến lược và Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ đã phối hợp thực hiện vụ bắn thử tên lửa đất đối đất Agni-III do nước này tự phát triển từ tổ hợp bệ phóng số 4 tại Trung tâm Thử nghiệm vũ khí tích hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam. Trong quá trình thử nghiệm, Ấn Độ đã sử dụng hệ thống radar đặt dọc bờ biển phía Đông để theo dõi, giám sát các thông số và đường đạn thời gian thực của tên lửa.

Agni-III là loại tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm bắn trên 3.000 km, có độ chính xác và phức tạp cao đã được biên chế cho lực lượng vũ trang Ấn Độ. Agni-III sử dụng động cơ đẩy hai tầng nhiên liệu rắn, dài 17m, đường kính 2m và nặng 22.000 kg. Tên lửa này có thể di chuyển với vận tốc 5-7 km/giây và mang theo một đầu đạn hạt nhân chiến lược nặng 1,5 tấn với sức công phá từ 15 đến 250 kiloton hoặc các loại vũ khí nhiệt áp thông thường nặng từ 2.000 đến 2.500 kg.

Kế thừa Agni-II, Agni-III được trang bị nhiều hệ thống kiểm soát, điều khiển, định vị tinh vi cùng với các hệ thống máy tính tiên tiến tích hợp trên thân tên lửa. Các hệ thống điện tử có khả năng chịu đựng được các tác động âm thanh, nhiệt độ và rung lắc cao.

Ban đầu, tầng thứ nhất của Agni-II nặng 32 tấn và dài 7,7m, trong khi tầng thứ 2 nặng 10 tấn và dài 3,3m. Tuy nhiên, sau thời gian phát triển, trọng lượng hiện tại của loại tên lửa này đã giảm xuống còn 22 tấn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.