Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Theo hãng tin Indo-Asian, Ấn Độ ngày 25/8 đã tiến hành bắn thử thành công tên lửa đất đối đất "Prithvi-II" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ quân sự tại Odisha, miền đông nước này.

Theo hãng tin Indo-Asian, Ấn Độ ngày 25/8 đã tiến hành bắn thử thành công tên lửa đất đối đất "Prithvi-II" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một căn cứ quân sự tại Odisha, miền đông nước này.

Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1

Tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ. Ảnh newindianexpress.com

Người đứng đầu Trung tâm thử nghiệm liên hợp, ông M.V.K.V. Prasad cho biết tên lửa có tầm bắn 350 km này đã được bắn từ trung tâm với "độ thành công 100%".

Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ chế tạo và cũng là một trong 5 loại tên lửa được phát triển theo Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường liên hợp của quốc gia Nam Á này.

*Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony đã khai trương hoạt động của hệ thống giám sát bằng thiết bị cảm biến dọc bờ biển thuộc bang Maharashtra, giáp Biển Arập.

Hệ thống này bao gồm các thiết bị cảm biến tĩnh theo dõi hoạt động dọc bờ biển. Các thiết bị cảm biến này cùng các trạm rađa đặt ở Tarapur, Korlai, Tolkeshwar và Devgad như một phần trong dự án lắp đặt các hệ thống giám sát bằng thiết bị cảm biến do Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ triển khai.

Dự án bắt đầu được triển khai sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 26/11/2008 tại Mumbai.

Trong giai đoạn đầu, dự án đặt mục tiêu giám sát tại 46 khu vực, trong phạm vi 25 hải lý xung quanh khu vực có độ nhạy cảm và mật độ phương tiện qua lại cao dọc bờ biển Ấn Độ.

Những dữ liệu thu được từ các thiết bị cảm biến tĩnh sẽ truyền tín hiệu về các trung tâm bảo vệ bờ biển khu vực. Mục đích chính của hệ thống giám sát bằng thiết bị cảm biến là ngăn chặn sự thâm nhập bất hợp pháp của tàu thuyền dọc bờ biển Ấn Độ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.