Ấn Độ thử tên lửa mang ngư lôi

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa trang bị ngư lôi có thể tấn công tàu ngầm địch ở khoảng cách trên 643km.
Chú thích ảnh
Hình ảnh quân đội Ấn Độ thử nghiệm SMART. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết vũ khí này mang tên hệ thống Tên lửa siêu thanh hỗ trợ phóng ngư lôi (SMART). Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận đã phóng SMART từ đảo Wheeler ngoài khơi bang Odisha ngày 5/10.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo: “Việc phóng thử SMART thể hiện năng lực chiến tranh chống tàu ngầm. Mục tiêu của nhiệm vụ này bao gồm đưa tên lửa tới độ cao nhất định, tách phần đầu tên lửa, thả ngư lôi và triển khai Cơ chế giảm Tốc độ (VRM) đã được hoàn thành một cách hoàn hảo”.

Việc sử dụng tên lửa siêu thanh đã mở rộng phạm vi hoạt động của ngư lôi. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đăng trên mạng xã hội Twitter: “Đây sẽ là đột phá công nghệ chính đối với khả năng trong chiến tranh chống tàu ngầm”.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa này mang theo ngư lôi với đầu đạn 50kg và phạm vi tấn công 20km. Nhờ tên lửa, ngư lôi có thể mở rộng phạm vi tấn công trên 643km ở tốc độ gấp 3 lần âm thanh.

Ấn Độ đã nâng cao năng lực chống tàu ngầm trong những năm gần đây, mua nhiều chiến đấu cơ tiên tiến như máy bay trinh sát Boeing P-8 do Mỹ sản xuất và trực thăng MH-60R Seahawk. Những máy bay quân sự này có thể phát hiện tàu ngầm kẻ địch và truyền thông tin về các chiến hạm Ấn Độ trang bị hệ thống SMART.

Một số quốc gia khác bao gồm Nga, Mỹ và Nhật Bản đều sở hữu tên lửa hoặc rocket có thể mang theo ngư lôi hạng nhẹ. Tuy nhiên, chưa quốc gia nào đạt được phạm vi tấn công như Ấn Độ vừa công bố.

Năng lực này được đánh giá khá quan trọng, đặc biệt ở thời điểm Trung Quốc mở rộng hiện diện tại Ấn Độ Dương. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã hình thành hạm đội hiện đại với 60 tàu ngầm. Quân đội Trung Quốc còn thành lập căn cứ quân sự ở hải ngoại đầu tiên tại Djibouti, tạo điều kiện tiếp cận Ấn Độ Dương.

Ấn Độ và Trung Quốc trong những tháng gần đây đã căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới. Ngày 15/6, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ xích mích tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đổ trách nhiệm cho nhau về vụ việc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.