Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Akash Mk1S

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 27/5 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không Akash phiên bản mới từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Tên lửa Akash của Ấn Độ. Ảnh: sputniknews.com

Theo nguồn tin trên, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã phóng thử thành công tên lửa Akash Mk1S từ ITR, Chandipur và Odisha. Đây vụ thử thành công thứ 2 của loại tên lửa này.

Akash Mk1S là phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa tầm trung đất đối không Akash có khả năng tấn công đa mục tiêu được gắn hệ thống dẫn đường và tự dò tìm mục tiêu. Akash Mk1S có thể bay với tốc độ vượt âm thanh và nhắm trúng các mục tiêu ở khoảng cách 30km.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.