Ấn Độ thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên tự sản xuất

Tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất và thiết kế đã có chuyến vận hành thử trên biển.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay IAC-1 của Ấn Độ. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết Hải quân Ấn Độ đã ca ngợi đây là “ngày lịch sử và đáng tự hào” của quốc gia. Ấn Độ đã đầu tư rất mạnh vào công nghệ tự sản xuất trong nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của chiến hạm 40.000 tấn là “bằng chứng cho cam kết của chúng ta với Atmanirbharta trong quốc phòng”. "Atmanirbhar Bharat" là cụm từ tiếng Hindi được sử dụng phổ biến, tạm dịch là “Ấn Độ tự lực cánh sinh”.

Ông Rajnath Singh cho biết thêm sự kiện này thể hiện sự cam kết và cống hiến thực chất của các bên liên quan.

Ngày 4/8, tài khoản mạng xã hội Twitter của Hải quân Ấn Độ đã chia sẻ đoạn video về tàu sân bay dài 262m có tên gọi IAC-1 đang hướng ra biển để thử nghiệm (video dưới, nguồn: News18).

IAC-1 dự kiến hoạt động cùng nhiều chiến đấu cơ của Ấn Độ như tiêm kích MiG-29K và trực thăng cảnh báo sớm Kamov-31.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng nhiều khả năng IAC-1 sẽ được phiên chế trong năm 2022 và trở thành tàu sân bay thứ hai của nước này. Tàu sân bay duy nhất hiện nay đang hoạt động của Ấn Độ là chiếc INS Vikramaditya do Nga sản xuất. Hải quân Ấn Độ cũng tiết lộ IAC-1sẽ được đặt tên là INS Vikrant một khi đi vào hoạt động chính thức.

Ấn Độ nhiều năm qua đã thúc đẩy tự lực trong một số ngành công nghiệp với quốc phòng là lĩnh vực then chốt. Chính phủ Ấn Độ cũng đẩy mạnh kế hoạch tự lực lĩnh vực y tế trong thời điểm dịch COVID-19. Những năm gần đây, Ấn Độ đã công bố ngày càng nhiều thiết bị quân sự và thường xuyên quảng bá thành tựu trên mạng xã hội.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.