Ấn Độ thông qua sắc lệnh cho phép tử hình tội phạm cưỡng hiếp trẻ em

Ngày 21/4, nội các Ấn Độ đã thông qua Sắc lệnh luật hình sự sửa đổi năm 2018, theo đó cho phép kết án tử hình những đối tượng phạm tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi.
Sắc lệnh được thông qua tại cuộc họp nội các do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì. Sắc lệnh cũng nâng mức án phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm cưỡng dâm. Sắc lệnh này còn chờ Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thông qua.
Ngoài ra, sắc lệnh còn cho phép Cơ quan lưu trữ tội phạm quốc gia duy trì một cơ sở dữ liệu quốc gia và hồ sơ những kẻ tấn công tình dục. Dữ liệu này sẽ thường xuyên được chia sẻ với các bang và vùng lãnh thổ trong Ấn Độ để tìm kiếm, giám sát và điều tra, trong đó có phần xác minh lai lịch của cảnh sát. Hiện tại ngoài Ấn Độ có 8 nước thu thập dữ liệu những kẻ tấn công tình dục để kiểm soát và theo dõi những kẻ bị kết án về tội này. Các nước này gồm Mỹ, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Nam Phi, Trinidad và Tobago, Anh. Việc cập nhật dữ liệu tại Mỹ là công khai, trong khi ở những nước khác chỉ để giới chức thực thi luật pháp sử dụng. Hiện chưa rõ cơ sở dữ liệu của Ấn Độ có được công khai hay không.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

UAV tấn công Geran-5 của Nga. Ảnh: Sputnik

Vì sao UAV phản lực Nga gây khó cho phòng không Ukraine?

Tốc độ cao và khả năng bay ở độ cao lớn khiến thiết bị bay không người lái (UAV) phản lực Nga khó bị đánh chặn, trong khi Ukraine cần thêm nhiều tháng để sản xuất và triển khai các phương tiện đối phó mới.

Libya có Chủ tịch Hạ viện mới

Libya có Chủ tịch Hạ viện mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Người phát ngôn Hạ viện Libya Abdullah Bliheg ngày 6/10 thông báo ông Al-Salheen Abdelnabi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, thay ông Aguila Saleh, người giữ cương vị này hơn 12 năm.