Ấn Độ thiệt hại nặng với mức thuế 25% từ Mỹ

Theo báo cáo mới từ Ventura Securities, Ấn Độ có thể phải đối mặt với nguy cơ mất từ 5 - 6,75 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm do mức thuế quan 25% mà Mỹ áp đặt khiến nhu cầu hàng hóa từ Ấn Độ giảm từ 20% đến 30%.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa cập cảng Vizhinjam ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Báo cáo cho biết, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm tài chính 2025 ước tính khoảng 3.300 tỷ USD, thiệt hại xuất khẩu ở quy mô này có thể khiến tăng trưởng GDP giảm từ 0,15 - 0,2 điểm phần trăm. Đây được xem là một cú hích đáng kể đối với nền kinh tế đang phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp mức thuế 25% lên một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ từ ngày 7/8, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng các hình phạt bổ sung nếu Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Hiện Ấn Độ và Mỹ vẫn đang đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được nối lại vào giữa tháng 8 và nếu tiến triển tích cực, một thỏa thuận có thể được ký kết vào tháng 10 tới. Trong trường hợp đó, báo cáo dự đoán thiệt hại sẽ chỉ mang tính tạm thời.

Dù tình hình ngắn hạn dự kiến còn nhiều thách thức, Ventura nhận định rằng Ấn Độ vẫn duy trì được tính cạnh tranh, đặc biệt nếu tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký gần đây với Australia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)... Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng thích ứng với môi trường thương mại toàn cầu sẽ là chiến lược then chốt.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán thương mại song phương giữa hai nước vẫn đang gặp trở ngại do một số yêu cầu từ phía Mỹ. Mỹ đang hối thúc Ấn Độ mở cửa thị trường nông nghiệp và sữa, cho phép sản phẩm tái chế, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen (GMO) và áp dụng các tiêu chuẩn thương mại kỹ thuật số theo quy chuẩn của Mỹ. Những yêu cầu này đang vấp phải sự phản đối từ phía Ấn Độ, bởi hai lĩnh vực nông nghiệp và sữa là nguồn sinh kế của hàng trăm triệu người dân Ấn.

Các chuyên gia nhận định, tác động của chính sách thuế mới sẽ không đồng đều giữa các ngành. Trong khi một số ngành có thể nhanh chóng điều chỉnh hoặc tìm thị trường thay thế, các ngành phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ như dệt may, da giày, điện tử và đồ trang sức có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề hơn trong ngắn hạn.

Quang Trung - PV TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.