Ấn Độ tăng độ tuổi kết hôn tối thiểu đối với nữ giới lên 21 tuổi

Truyền thông Ấn Độ ngày 16/12 đưa tin chính phủ liên bang nước này đã nhất trí về dự luật tăng độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn đối với nữ giới từ 18 lên 21 tuổi. Đây là quyết định được thống nhất trong cuộc nhóm họp Nội các diễn ra vào tối 15/12.
Chú thích ảnh
Chính phủ Ấn Độ tăng độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn đối với nữ giới từ 18 lên 21 tuổi. Ảnh: indianexpress.com

Hiện độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn đối với nam giới tại Ấn Độ là 21 tuổi và với nữ giới là 18 tuổi. Động thái mới giúp nâng độ tuổi được phép kết hôn ở nữ giới lên tương đương nam giới tại Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ sẽ bổ sung quy định trên vào Luật cấm hôn nhân trẻ em năm 2006, sửa đổi Luật Hôn nhân đặc biệt năm 1954 và Luật hôn nhân theo pháp luật của người Hindu năm 1955.

Hồi tháng tháng 6/2020, Viện Quốc gia về Chuyển đổi Ấn Độ Aayog (NITI) đã thành lập đơn vị chuyên trách nghiên cứu các vấn đề liên quan đến độ tuổi làm mẹ, yêu cầu giảm tỷ lệ tử vong ở các sản phụ và cải thiện mức độ dinh dưỡng. Qua các nghiên cứu và đánh giá, đơn vị này kết luận rằng nữ giới nên mang thai lần đầu khi đã ít nhất 21 tuổi. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng khuyến khích chính phủ tiến hành các chiến dịch toàn diện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, để việc thông qua dự luật trên nhận được sự chấp thuận của xã hội.  

Trước đó, vào dịp Quốc khánh Ấn Độ năm 2020, Thủ tướng Narendra Modi đã đề cập dự luật này trong bài phát biểu. Ông Modi cho biết Chính phủ Ấn Độ luôn quan tâm đến sức khỏe của nữ giới tại nước này, đặc biệt, việc kết hôn ở độ tuổi phù hợp sẽ giúp đảm bảo dinh dưỡng cho sản phụ lẫn trẻ em.

Năm 2019, Quốc hội Indonesia cũng thông qua luật quy định các thiếu nữ trên 19 tuổi mới được lấy chồng. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn tại quốc gia có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.