Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên

Nhà máy đóng tàu Cochin Shipyard của Ấn Độ vào ngày 12/8 sẽ hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên.

Vào ngày 12/8 tới, nhà máy đóng tàu Cochin Shipyard của Ấn Độ sẽ hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên. Theo "Defense Aerospace", đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakaparambil Kurian Antony.

Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên ảnh 1

Ấn Độ ngày càng đầu tư mạnh tay vào hải quân. Ảnh: Internet

Sau khi hạ thủy, tàu sẽ được lai dắt vào bến để hoàn thiện. Theo ông Antony, đến tháng 6/2014, phần việc chính trên tàu sân bay trong tương lai mang tên "Vikrant" này sẽ được hoàn thành và bắt đầu thử nghiệm. Trong tháng 1/2018, Ấn Độ có kế hoạch đưa tàu vào biên chế của Hải quân.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ký hợp đồng đóng tàu sân bay vào năm 2003 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 32,6 tỷ rupee (tương đương 592 triệu USD) nhưng chi phí đã đội lên đáng kể từ đó đến nay. Lễ khởi công đóng tàu Vikrant diễn ra vào tháng 2/2009. Ban đầu, Ấn Độ có kế hoạch hạ thủy con tàu này vào tháng 10/2010 song điều đó đã không xảy ra. Tháng 7/2012, có báo cáo cho biết Ấn Độ đã không đáp ứng được tiến độ thi công tàu sân bay và hiện nay, việc đóng tàu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017, muộn hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu.

T.N (Theo Đài tiếng nói  nước Nga)

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.