Ấn Độ sẵn sàng nâng cấp máy tính bảng rẻ nhất thế giới

Ấn Độ cho biết sắp cho ra đời một phiên bản mới tân tiến hơn cho chiếc máy tính bảng siêu rẻ của mình, chiếc Askash-2 với giá chỉ 40 USD. Kế hoạch này được đưa ra sau khi phiên bản đầu tiên bị chỉ trích về chất lượng và độ phân giải.

Ấn Độ cho biết sắp cho ra đời một phiên bản mới tân tiến hơn cho chiếc máy tính bảng siêu rẻ của mình, chiếc Askash-2 với giá chỉ 40 USD. Kế hoạch này được đưa ra sau khi phiên bản đầu tiên bị chỉ trích về chất lượng và độ phân giải.

Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Bombay, cơ quan thử nghiệm thiết bị này cho biết, Aakash-2 sẽ giúp cải thiện các tính năng như pin sử dụng lâu hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn với 800 Mhz và chất lượng màn hình cảm ứng tốt hơn.

Ấn Độ sẵn sàng nâng cấp máy tính bảng rẻ nhất thế giới ảnh 1

  Aakash 2 chuẩn bị xuất hiện với cấu hình hấp dẫn hơn. Nguồn:   Internet



Người phát ngôn của IIT Bombay, bà Jaya Joshi cho biết 100.000 chiếc máy tính bảng mới sẽ được cung cấp cho các trường kỹ thuật từ tháng 7 tới, với giá 2,263 rupi (tương đương 40 USD).

Giáo sư Deepak Phatak, người đứng đầu dự án trên, cho biết trong những năm tới, Aakash sẽ trở thành một công cụ phổ biến trong tay sinh viên, ở mọi cấp đào tạo. Hiện, thiết bị này được thiết kế để cho phép các sinh viên trao đổi bài giảng qua mạng, đưa ra các đánh giá, thực hiện bài kiểm tra qua mạng và viết và chạy các chương trình.

Dự án về máy tính siêu rẻ đã được công bố hồi năm 2011 và được quảng bá như "máy tính cho cộng đồng" tại Ấn Độ, nơi hàng triệu người đang vật lộn để có tiền đi học.

Tuy nhiên, những chiếc máy tính bảng đó đã không đáp ứng được mong đợi và chỉ đến được một số ít trường học. Trên thực tế, Aakash được tung ra thị trường hồi tháng 10/2011, nhưng đến nay chỉ có 572 chiếc được phân phối đến 19 trường học.



TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.