Ấn Độ sẵn sàng mua thêm dầu của Mỹ để thúc đẩy đàm phán thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ vừa tuyên bố sẵn sàng tăng nhập khẩu dầu từ Mỹ thêm 15 tỷ USD trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại song phương và giảm thặng dư thương mại với Washington.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết, nước này hiện đang nhập khẩu lượng dầu của Mỹ với trị giá khoảng 12-13 tỷ USD mỗi năm và có thể tăng cường nhập khẩu mặt hàng này thêm 14-15 tỷ USD dựa trên năng lực lọc dầu hiện có. Động thái này nằm trong chiến lược của New Delhi nhằm thu hẹp thặng dư thương mại lên tới hơn 42 tỷ USD với Mỹ, qua đó mở đường cho một thỏa thuận thương mại mới giữa hai bên vào tháng 11 tới.

Các quan chức Ấn Độ hiện cũng đang có mặt tại Mỹ để thảo luận về gói thỏa thuận hợp tác thương mại rộng lớn hơn, với tổng trị giá dự kiến khoảng 40 tỷ USD.

Giới phân tích nhận định việc tăng cường mua dầu của Mỹ có thể giúp Ấn Độ giảm áp lực từ các mức thuế quan mà Washington áp đặt nhằm vào New Delhi đồng thời củng cố mối quan hệ kinh tế song phương.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.