Ấn Độ ra mắt cơ sở sản xuất trực thăng 'lớn nhất châu Á'

Ấn Độ đã cho ra mắt nhà máy sản xuất trực thăng có thể sản xuất ít nhất 1.000 máy bay/năm, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy tự lực quốc phòng.
Chú thích ảnh
Máy bay trực thăng Sarang của Lực lượng Không quân Ấn Độ biểu diễn trong cuộc diễu hành tốt nghiệp tại Học viện Không quân ở Dundigal, ngoại ô thành phố Hyderabad, Ấn Độ, ngày 17/12/2022. Ảnh: AP

Phát biểu sau lễ khánh thành nhà máy ngày 6/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh nhà máy sản xuất máy bay trực thăng mới đáp ứng “cam kết của chính phủ giảm dần sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nước ngoài cho nhu cầu quốc phòng". Theo Thủ tướng Modi, hiện tại hàng trăm loại vũ khí và hệ thống phòng thủ khác nhau - từ súng trường tấn công hiện đại đến xe tăng, tàu sân bay, trực thăng và máy bay vận tải - đang được sản xuất tại Ấn Độ.

Nhà máy trên nằm ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, được đánh giá là nhà máy sản xuất trực thăng lớn nhất châu Á. Ban đầu nhà máy này sẽ sản xuất máy bay trực thăng hạng nhẹ do Ấn Độ thiết kế và phát triển, sau đó mở rộng để chế tạo các loại máy bay trực thăng đa năng khác.

Nhà máy được khánh thành chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ công bố sở hữu máy bay trực thăng tấn công sản xuất trong nước, được thiết kế để sử dụng ở các khu vực có độ cao lớn như dãy Himalaya. Tháng 9/2022, Ấn Độ cũng giới thiệu tàu sân bay đầu tiên chế tạo trong nước.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.