Ấn Độ phóng thử tên lửa đất đối không mới

Truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 20/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không mới, mang tên Barak-8, từ một căn cứ quân sự ở bang miền Đông Odisha.

Tên lửa Barak-8 là tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phát triển chung với Israel, đã được phóng từ một bệ phóng di động ở Bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur, ngoài khơi bờ biển Odisha.

Tên lửa này dài 4,5 mét, nặng khoảng 3 tấn, có tải trọng 70 kg, bao gồm 1 hệ thống giám sát đa chức năng, radar phát hiện cảnh báo đe dọa, theo dõi và điều khiển.

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ tiến hành thêm các vụ phóng thử tên lửa trong ngày 20 và 21/9,

Chính quyền huyện Balasore, cách thủ phủ Bhubaneswar của Odisha 207 km về phía Đông Bắc,đã sơ tán tạm thời 3.700 người sinh sống trong phạm vi 2,5 km từ khu vực phóng thử tên lửa như một biện pháp đề phòng. Các ngư dân cũng được yêu cầu không đánh bắt cá trong thời gian phóng thử tên lửa.

Trước đó, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa Barak-8 vào ngày 30/6 và 1/7 vừa qua. Sau giai đoạn thử nghiệm, tên lửa này sẽ được trang bị cho lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân Ấn Độ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.