Ấn Độ: Phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên do tư nhân sản xuất

Ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ vừa ghi dấu mốc quan trọng khi Công ty Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa quỹ đạo đầu tiên Vikram-1 do khu vực tư nhân phát triển, từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan (Sriharikota). Tên lửa đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo theo đúng kế hoạch, với cả 4 tầng hoạt động ổn định ngay trong chuyến bay đầu tiên.
Chú thích ảnh
Tên lửa quỹ đạo Vikram-1 trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ ngày 18/7/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sứ mệnh mang tên Aagaman đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân của Ấn Độ làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo và phóng thành công tên lửa quỹ đạo. Thành công này đưa Ấn Độ gia nhập nhóm quốc gia có doanh nghiệp thương mại đủ năng lực phát triển và vận hành hệ thống phóng vệ tinh độc lập.

Cao tương đương tòa nhà 7 tầng, Vikram-1 sử dụng kết cấu vật liệu composite carbon siêu nhẹ, siêu bền, có khả năng mang tải trọng tới 350 kg lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO). Hệ thống đẩy được Skyroot tự phát triển, kết hợp động cơ nhiên liệu rắn hiệu suất cao và các động cơ in 3D, phản ánh bước tiến của Ấn Độ trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi của ngành tên lửa.

Chuyến bay đầu tiên mang theo nhiều thiết bị trình diễn công nghệ của Skyroot và các doanh nghiệp đối tác nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động của các hệ thống trên quỹ đạo. Dữ liệu thu được sẽ được sử dụng để hoàn thiện dòng tên lửa Vikram và chuẩn bị cho các nhiệm vụ phóng thương mại trong thời gian tới.

Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace, coi đây là cột mốc quan trọng đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ngành công nghiệp không gian của Ấn Độ. Thủ tướng ca ngợi nỗ lực này là “một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ. Sự tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân đang mở ra những chân trời mới và thúc đẩy đổi mới. Thành tựu này sẽ khuyến khích vô số bạn trẻ dám mơ ước lớn hơn và đổi mới một cách không sợ hãi”.

Chú thích ảnh
Tên lửa quỹ đạo Vikram-1 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, Ấn Độ ngày 18/7/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo giới chuyên gia, thành công của Vikram-1 không chỉ khẳng định hiệu quả của chính sách mở cửa lĩnh vực không gian cho doanh nghiệp tư nhân, mà còn nâng cao năng lực tự chủ của Ấn Độ trong công nghệ phóng vệ tinh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển các công nghệ lưỡng dụng phục vụ quan sát Trái Đất, thông tin liên lạc, định vị, cảnh báo sớm và các ứng dụng quốc phòng trong tương lai.

Skyroot Aerospace được 2 cựu kỹ sư của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thành lập năm 2018. Trước đó, năm 2022, công ty đã đưa Vikram-S trở thành tên lửa tư nhân đầu tiên của Ấn Độ bay vào không gian.

Thành công của Vikram-1 đánh dấu bước chuyển từ các chuyến bay cận quỹ đạo sang năng lực phóng vệ tinh thương mại lên quỹ đạo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành công nghiệp không gian tư nhân của Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.