Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân mang nhiều đầu đạn

Ngày 9/2, truyền thông Ấn Độ cho biết sau thành công chiến lược của tên lửa Agni-V, nước này đang phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác Agni-VI và có thể mang nhiều đầu đạn.

Ngày 9/2, truyền thông Ấn Độ cho biết sau thành công chiến lược của tên lửa Agni-V, nước này đang phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác Agni-VI và có thể mang nhiều đầu đạn.

Ấn Độ phát triển tên lửa hạt nhân mang nhiều đầu đạn ảnh 1

Tên lửa Agni-V của Ấn Độ.

Báo "The Times of India" dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ Vijay Kumar Saraswat cho biết Agni-V là vũ khí phòng thủ chiến lược quan trọng và tên lửa Agni-VI có khả năng mang nhiều đầu đạn, cùng lúc có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu mà chỉ sử dụng một tên lửa. Các công việc trong lĩnh vực này và thiết kế đã hoàn tất. Các chuyên gia hiện đang trong giai đoạn phát triển phần cứng.

Hồi tháng 4/2012, Ấn Độ đã thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Agni-V có tầm bắn hơn 5.000 km nghĩa là bao phủ châu Á và Đông Âu, đưa New Delhi gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có tên lửa hạt nhân tầm xa.

Tên lửa Agni-V, được phát triển gần như toàn bộ tại Ấn Độ, là một thành tựu mà nước này đạt nhằm đối phó với các nguy cơ quân sự. Tuy nhiên, tên lửa này sẽ chưa được triển khai trong 2 năm tới.

Cho tới nay, chỉ có các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ cùng với Ixraen được cho rằng đang sở hữu các loại vũ khí hạt nhân tầm xa.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.