Ấn Độ, Pháp tập trận hải quân chung

Ngày 16/1, Ấn Độ và Pháp đã mở màn cuộc tập trận hải quân chung Varuna lần thứ 21 kéo dài 5 ngày ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Tập trận hải quân Ấn Độ-Pháp - Varuna 2023. Ảnh: financialexpress.com

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham gia cuộc tập trận chung lần này, Ấn Độ cử tàu khu trục tàng hình INS Chennai trang bị tên lửa dẫn đường, khinh hạm INS Teg trang bị tên lửa dẫn đường, máy bay tuần tra biển P8I và máy bay Dornier cùng máy bay tiêm kích MiG29K. Phía Pháp cử tàu sân bay Charles De Gaulle, các khinh hạm FS Forbin, Provence, cùng tàu hỗ trợ FS Marne và máy bay tuần tra biển Atlantique.

Cuộc tập trận Varuna lần thứ 21 bao gồm các nội dung tập trận phòng không tiên tiến, diễn tập chiến thuật, khai hỏa, tiếp tế và các hoạt động hàng hải khác. Hải quân hai nước sẽ diễn tập kỹ năng tác chiến trên biển, tăng cường khả năng phối hợp tác chiến để thực hiện các hoạt động đa ngành trong lĩnh vực hàng hải và cùng nhau phô diễn sức mạnh nhằm duy trì hòa bình, hài hòa và ổn định trong khu vực.

Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa Ấn Độ và Pháp được tiến hành năm 1993 và đến năm 2001 được đặt tên chính thức là Varuna. Hai bên cho biết các cuộc tập trận Varuna giúp Ấn Độ và Pháp tăng cường năng lực hải quân, đồng thời thúc đẩy hợp tác vì trật tự tốt đẹp trên biển cũng như cam kết của cả hai quốc gia đối với an ninh, an toàn và tự do của các vùng biển chung toàn cầu.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.