Ấn Độ, Pháp, Australia thảo luận hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 9/9, Ấn Độ, Pháp và Australia đã tổ chức đối thoại ba bên cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên, với trọng tâm nhấn mạnh hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Bí thư đối ngoại Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla. Ảnh: theindiaobserver.com

Cuộc họp do Bí thư đối ngoại Ấn Độ (chức vụ tương đương thứ trưởng) Harsh Vardhan Shringla đồng chủ trì với Tổng thư ký Bộ châu Âu và Ngoại giao của Pháp Francois Delattre, và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Frances Adamson.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) cho biết cuộc họp được tổ chức với mục tiêu xây dựng mối quan hệ song phương bền chặt mà ba nước chia sẻ với nhau và phối hợp sức mạnh của mỗi nước để đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật lệ. Ba bên cũng thảo luận về các thách thức kinh tế, địa chiến lược và hợp tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và ứng phó với cuộc khủng hoảng.

Tuyên bố của MEA cũng cho biết ba bên đã trao đổi về các ưu tiên, thách thức và xu hướng trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu, bao gồm các cách tốt nhất để củng cố và cải cách chủ nghĩa đa phương. Các nội dung thảo luận khác tại đối thoại bao gồm hợp tác về các mối quan hệ chung toàn cầu về hàng hải và các lĩnh vực tiềm năng cho quan hệ đối tác thiết thực ở cấp khu vực và ba bên thông qua các tổ chức khu vực như ASEAN, Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA) và Ủy ban Ấn Độ Dương.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.